Giải Nobel Hóa học 2025 vinh danh nghiên cứu cấu trúc phân tử mới

Thứ năm, 09/10/2025 09:54

Chiều 8-10 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao Giải Nobel Hóa học năm 2025 cho 3 nhà khoa học với nghiên cứu phát triển cấu trúc phân tử mới, có thể ứng dụng trong lưu trữ năng lượng, xử lý môi trường.

Ba nhà khoa học Susumu Kitagawa, Richard Robson và Omar M. Yaghi là chủ nhân giải Nobel Hóa học 2025. Ảnh: Nobel Prize
Ba nhà khoa học Susumu Kitagawa, Richard Robson và Omar M. Yaghi là chủ nhân giải Nobel Hóa học 2025. Ảnh: Nobel Prize

3 nhà khoa học Susumu Kitagawa (Đại học Tokyo, Nhật Bản), Richard Robson (Đại học Melbourne, Australia) và Omar M. Yaghi (Đại học California, bang Berkeley, Mỹ) được vinh danh cho công trình về Metal-organic frameworks (MOFs) còn được gọi là Khung kim loại - hữu cơ. Theo thông cáo báo chí của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm, 3 nhà khoa học đã phát triển một dạng cấu trúc phân tử hoàn toàn mới. Trong cấu trúc này, các ion kim loại đóng vai trò như phần quan trọng nhất được liên kết với nhau bởi các phân tử hữu cơ dài (có nền tảng carbon).

Sự kết hợp giữa các ion kim loại và phân tử hữu cơ này tạo nên các tinh thể có những khoang lớn, cho phép các phân tử tự do đi vào và thoát ra. Những vật liệu xốp như vậy được gọi là Khung kim loại - hữu cơ. "Các Khung kim loại - hữu cơ mang tiềm năng to lớn, mở ra những cơ hội chưa từng có để tạo ra các vật liệu được thiết kế riêng với những chức năng hoàn toàn mới", ông Heiner Linke, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học, đánh giá. Các nhà nghiên cứu hiện đã ứng dụng chúng để thu nước từ không khí sa mạc, loại bỏ chất ô nhiễm trong nước, thu thập carbon, lưu trữ năng lượng sạch.

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố của mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý và Nobel Y Sinh. Năm 2024, giải Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để "giải mã" hầu hết các loại protein, "công cụ hóa học của sự sống".

B.N

Giải Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học người Mỹ

Chiều 7-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học: John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis (đều là người Mỹ) nhờ phát hiện hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử ở quy mô vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Nobel Y học 2025 vinh danh những khám phá về hệ miễn dịch

Giải Nobel Y học 2025 vinh danh ba nhà khoa học với phát hiện giúp kiểm soát hệ miễn dịch, mở đường điều trị ung thư và bệnh tự miễn.

Thủ tướng Israel đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.